Vatican chỉ có một di sản được UNESCO công nhận vào năm 1984 là thành Vatican. Đây là di sản duy nhất trên thế giới gồm trọn vẹn một quốc gia.
Nằm trong lòng Italy, Vatican như một thế giới thu nhỏ của kiến trúc, điêu khắc và hội họa Italy. Mọi ngóc ngách của đất nước này đều có những công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật mà UNESCO mô tả là “bộ sưu tập kiệt tác nghệ thuật và kiến trúc độc đáo".

Quảng trường St Peter. Ảnh: Wired
Nhắc tới Vatican, không thể không nhắc tới quảng trường St. Peter - một trong những quảng trường cổ kính nổi tiếng nhất thế giới. Giữa quảng trường này là một ngọn tháp lớn có trọng lượng khoảng 350 tấn và những hàng cột uy nghiêm.
Cùng với quảng trường là thánh đường St. Peter được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 4. Tiếp giáp với khu vực này là cung điện và khu vườn. Vườn thành Vatican chiếm hơn một nửa lãnh thổ đất nước, được trang trí với đài phun nước và nhiều tác phẩm điêu khắc.
Ngoài ra, Vatican còn có nhà nguyện Sistine, nơi trưng bày các tác phẩm hội họa thời kỳ Phục hưng của nhiều danh họa nổi tiếng như Michelangelo, Perugino, Botticelli hay Cosimo Roselli; hay thư viện, bảo tàng Vatican.