Taj Mahal là kiệt tác kiến trúc, biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng, là điểm đến hấp dẫn lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi. Công trình được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1983 và đến năm 2007 được bầu chọn là một trong bảy kỳ quan thế giới mới.

Taj Mahal phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên hình ảnh đối xứng hoàn hảo. Ảnh: Beautiful Global
Theo website của UNESCO, Taj Mahal nằm bên bờ sông Yamuna (chảy từ Himalaya) trong khu vườn Mughal rộng gần 17 ha ở Agra, bang Uttar Pradesh. Lịch sử xây dựng Taj Mahal gắn liền với câu chuyện tình yêu bất diệt của hoàng đế Shah Jahan (trị vì từ năm 1628 đến 1658) với người vợ Mumtaz Mahal.
Bà Mumtaz Mahal qua đời sau khi sinh người con thứ 14 (năm 1631). Điều này khiến hoàng đế Jahan buồn vô hạn. Sử sách Ấn Độ chép rằng chỉ sau một đêm thức trắng vì mất vợ, râu tóc vua bạc trắng.
Trước khi nhắm mắt, bà Mahal đã đề nghị chồng xây cho một lăng mộ để kỷ niệm tình yêu của họ. Ngay sau đó, hoàng đế Jahan đã ra lệnh cho xây dựng Taj Mahal và tự mình theo dõi cả quá trình hình thành món quà tặng người vợ quá cố (từ năm 1632 đến 1648). Một số công trình xung quanh lăng mộ như nhà khách, cổng chính ở phía nam hay sân được hoàn thành vào năm 1653.
Ngoài Taj Mahal, Ấn Độ còn có 27 di sản văn hóa và 7 di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Câu 5: Con vật nào dưới đây là biểu tượng của Ấn Độ?