Britannica thông tin, quốc kỳ Saint Lucia có nền xanh, biểu tượng hình tam giác ở trung tâm với ba màu vàng, đen và trắng. Tỷ lệ chiều rộng và dài của cờ là 1:2.
Trong suốt lịch sử thuộc Pháp và thuộc Anh, Saint Lucia không có một lá cờ đặc biệt của riêng mình. Vào tháng 8 năm 1939, người Anh đã ban cho hòn đảo một huy hiệu có cùng biểu tượng được sử dụng trên cờ Blue Ensign (cờ được sử dụng bởi các tổ chức hoặc vùng lãnh thổ liên quan Vương quốc Anh).
Ngày 1/3/1967, Saint Lucia trở thành nhà nước liên kết. Phiên bản đầu tiên của quốc kỳ hiện nay được treo vào thời gian đó, do họa sĩ Dunstan St. Omer thiết kế.
Nền cờ có màu xanh dương, biểu trưng cho Đại Tây Dương và vùng biển Caribe bao quanh hòn đảo. Ở trung tâm là biểu tượng đặc biệt gồm màu trắng và đen để thể hiện sự hòa hợp giữa các chủng tộc sống ở Saint Lucia. Tam giác màu vàng đại diện cho ánh nắng phủ lên hòn đảo nhiệt đới, kích thích sự phát triển của ngành du lịch. Thiết kế phần màu đen còn tượng trưng cho Pitons, khu bảo tồn thiên nhiên gồm hai đỉnh núi lửa ở phía tây nam Saint Lucia.
Vào thời điểm chính thức độc lập ngày 22/2/1979, sắc xanh dương và kích thước tương đối của tam giác vàng và tam giác đen trên cờ được thay đổi một chút.
Câu 4: Saint Lucia có bao nhiêu người từng đoạt giải Nobel?