Nelson Mandela sinh ngày 18/7/1918 tại một ngôi làng ở Mvezo, thuộc tỉnh Transkei, bên bờ Ấn Độ Dương. Ông là con người huyền thoại của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi.

Nelson Mandela. Ảnh: AFP
Theo AFP, Nelson Mandela từng ngồi tù 27 năm trong nhà tù đảo Robben. Được thả năm 1990, ông dẫn dắt đất nước tới dân chủ, chấm dứt chế độ cai trị của người da trắng thiểu số và đảm bảo quyền bầu cử cho người da màu. Rất nhiều người dân Nam Phi thuộc các chủng tộc gọi ông theo cái tên trong tiếng tộc Xhosa là Madiba. Và vô số người khác gọi ông là Tata, nghĩa là người cha trong tiếng Bantu.
Ông được bầu làm tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi vào năm 1993 và giữ chức từ năm 1994 đến năm 1999. Thế giới đã vinh danh ông với giải Nobel Hòa bình vào năm 1993.
Theo Washington Post, trong nhiệm kỳ tổng thống, Nelson Mandela tiếp tục phải giải quyết sự bất an và hận thù của cộng đồng thiểu số da trắng khi mất đi sự độc quyền chính trị nhưng vẫn còn kiểm soát nền kinh tế, quân đội và bộ máy quan liêu. Dưới sự lãnh đạo của Nelson Mandela, Nam Phi từng bước phá bỏ những tàn tích của thành trì nạn phân biệt chủng tộc.
Khi Nelson Mandela qua đời vào ngày 5/12/2013 ở tuổi 95, rất nhiều nhà lãnh đạo và người nổi tiếng thế giới thuộc nhiều lĩnh vực bày tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ ông. Tổng thống Nam Phi khi đó là Zacob Zuma xúc động chia sẻ “Đất nước ta đã mất đi một con người vĩ đại”.
Câu 3: Quốc kỳ của Nam Phi có mấy màu?