Zurich là thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, nơi chất lượng cuộc sống được đánh giá hàng đầu thế giới. Geneva lại nổi tiếng vì là nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc (lớn thứ hai sau trụ sở chính ở New York, Mỹ) và trụ sở Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Do đó, khi nhắc đến Thụy Sĩ, nhiều người nghĩ ngay đến hai thành phố này.
Tuy nhiên, thủ đô của Thụy Sĩ là Bern, thành phố đông dân thứ tư cả nước, sử dụng ngôn ngữ chính thức là tiếng Đức. Năm 1983, khu phố cổ ở trung tâm Bern được UNESCO công nhận di sản thế giới.

Khu phố cổ ở Bern bị bao phủ bởi tuyết trong mùa đông. Ảnh: AhlanLive
Tên thành phố xuất phát từ "baren", có nghĩa là "con gấu" trong tiếng Đức. Nhiều biểu tượng và địa danh hút khách du lịch ở Bern đều liên quan đến con vật này.
Câu 4: Sản phẩm nào sau đây làm nên tên tuổi của Thụy Sĩ?