Quốc huy Australia ra đời vào năm 1912 và được sử dụng đến nay. Quốc huy có hình ảnh một chú kangaroo và chim Emu (đà điểu Australia) nâng bảng chứa huy hiệu sáu tiểu bang.
Kangaroo là nhóm các loài thú có túi thuộc họ Chân to. 55 loài kangaroo đã được phát hiện ở Australia, ngày càng bành trướng khắp cả nước.
Theo Independent, dữ liệu năm 2016 của chính phủ cho thấy số lượng kangaroo đã lên đến 45 triệu con, gần gấp đôi dân số. So với con số 27 triệu của năm 2010, loài vật biểu tượng của nước Australia đã phát triển một cách khó kiểm soát, được coi là do các yếu tố về môi trường. Lượng mưa cao cung cấp nguồn thức ăn phong phú (nấm, cây, sâu bọ…) cho kangaroo.
Do vậy, các chuyên gia đang khuyến khích người dân săn bắt và ăn thịt để giảm bớt số lượng kangaroo, góp phần cải thiện cân bằng sinh thái.

Quốc huy Australia. Ảnh: Culture Trip
Chim Emu là loài chim chạy lớn nhất nước này. Chúng có thể cao tới 2m và nặng 60kg, sống rải rác khắp nơi, một số sống ở sa mạc.
Emu có lông vũ màu nâu nhưng không bay được vì cánh ngắn và xương ức không đủ mạnh. Nhờ có chân (ba ngón) rất dài và mạnh, chúng có thể chạy với vận tốc 50 km/h.
Câu 4: Lá cờ nào dưới đây là quốc kỳ Australia?

Ảnh: iStock