Theo Amusing Planet, Eisriesenwelt (tiếng Đức nghĩa là “Thế giới băng khổng lồ”) là hang động băng đá vôi tự nhiên được hình thành cách đây gần 100 triệu năm ở Werfen, Áo. Đây là động băng đá lớn nhất thế giới với chiều dài hơn 42 km. Mặc dù vậy, du khách chỉ được phép tham quan một km đầu tiên.

Động băng Eisriesenwelt. Ảnh: Amusing Planet
Eisriesenwelt được phát hiện vào năm 1879 bởi Anton Posselt, nhà khoa học đến từ Salzburg (Áo). Trước khi được khám phá ra, hang động chỉ được người dân địa phương biết đến. Họ tin đây là lối vào địa ngục và không muốn khám phá nó.
Một năm sau khi tìm ra động băng Eisriesenwelt, Anton Posselt đã viết một bài giới thiệu chi tiết về phát hiện của mình và đăng trên một tạp chí về leo núi nhưng động băng này không được nhiều người chú ý tới.
Alexander von Mörk, nhà khảo động học cũng đến từ Salzburg, là một trong số ít người nhớ đến khám phá của Anton Posselt. Ông dẫn đầu một số cuộc thám hiểm vào hang động bắt đầu vào năm 1912. Sau đó, nhiều nhà thám hiểm khác cũng nhanh chóng đến khám phá.
Năm 1920, một cabin dành cho các nhà thám hiểm được xây dựng và những tuyến đường lên núi đầu tiên được mở ra. Không lâu sau đó, khách du lịch bị thu hút bởi sự nổi tiếng đột ngột của hang động này và bắt đầu kéo đến.
Đến năm 1955, xe điện chở du khách tham quan động băng chính thức đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, một con đường bộ thông từ chân núi lên cửa động cũng được mở giúp nơi này thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.