Theo World Atlas, quốc kỳ Bolivia có sọc ngang màu vàng - đỏ - xanh lá cây với quốc huy ở trung tâm, tương tự quốc kỳ Ecuador. Màu đỏ tượng trưng cho những người lính dũng cảm, màu xanh lá cây tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở và màu vàng đại diện cho nguồn khoáng sản phong phú của đất nước.
Quốc huy Bolivia là hình oval được bao quanh bởi quốc kỳ, súng hỏa mai, nhành nguyệt quế - biểu tượng hòa bình và con kền kền khoang cổ (Thần ưng Andes) đang dang rộng đôi cánh - biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực và sự vĩ đại. 10 ngôi sao ở viền tượng trưng cho 9 khu hành chính và tỉnh cũ Litoral.
Quốc kỳ Bolivia. Ảnh: American Nautical Services
Trang Mark Horrell thông tin, ngoài kền kền, một con lạc đà Alpaca cũng xuất hiện giữa lá cờ, đang đứng cạnh một cây cọ và lúa mì, nhìn lên mặt trời đang mọc. Tất cả tượng trưng cho nguồn tài nguyên thiên nhiên của Bolivia.
Ngọn núi ở trung tâm lá cờ là Cerro Rico, gần thành phố Potosí của Bolivia, cao gần 4.800 m. Năm 1825, sau khi giải phóng khu vực xung quanh La Paz khỏi sự đô hộ của Tây Ban Nha, Simon Bolívar leo lên đỉnh núi (ban đầu có tên Cerro Potosí) và cắm lá cờ độc lập cho đất nước mới, đặt theo tên ông.
Trong thế kỷ 16 và 17, ngọn núi này cung cấp khoảng 60% tổng số bạc của thế giới. Đến năm 1996, người ta ước tính 60.000 tấn đã được khai thác ở đây. Ngày nay, công việc này vẫn tiếp tục. Do rất nhiều thợ từng bỏ mạng khi làm việc dưới hầm mỏ, Cerro Rico còn được biết đến với cái tên rùng rợn "núi ăn thịt người".
Câu 4: Sa mạc muối Salar de Uyuni là địa danh rất nổi tiếng ở Bolivia. Lý do nó nổi tiếng là gì?