Quốc kỳ Canada còn được biết đến với tên gọi cờ lá phong hay l'Unifolié, nghĩa là "một lá" trong tiếng Pháp. Nền cờ được chia làm ba phần với hai sọc màu đỏ hai bên và hình vuông màu trắng ở giữa. Trung tâm lá cờ là hình lá phong cách điệu.

Quốc kỳ Canada. Ảnh: Change
Cờ lá phong có chiều dài gấp đôi chiều rộng, được thiết kế bởi George F. G. Stanley. Nó được lựa chọn giữa 5.000 mẫu thiết kế sau khi Thủ tướng Lester B. Pearson nêu ý tưởng về quốc kỳ mới vào năm 1964. Cờ chính thức được sử dụng như quốc kỳ Canada từ ngày 15/2/1965.
Lá phong được sử dụng làm biểu tượng của Canada kể từ thập niên 1700. Năm 1868, nó xuất hiện trên huy hiệu của cả Ontario và Quebec. Đến năm 1921, lá phong được đưa vào quốc huy Canada. Các đồng xu từ năm 1876 đến năm 1901 in hình lá phong, các huy chương của quân đội trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai cũng thiết kế theo hình này.
Câu 4: Canada có phải quốc gia sở hữu nhiều hồ nhất thế giới?