Everest nằm ở biên giới Tây Tạng (Trung Quốc) và Nepal, là ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao 8.848m so với mặt nước biển. Trong tiếng Nepal, đỉnh núi này được gọi là Sagarmatha, có nghĩa "trán trời". Người Tây Tạng lại gọi nó là Chomolangma - "Thánh mẫu của vũ trụ".
Đỉnh Everest cao 8.848m so với mặt nước biển. Ảnh: Live Science.
Để leo lên đỉnh Everest, các nhà leo núi có thể đi theo hai đường chính, một là leo phía đông nam từ Nepal, hai là leo phía đông bắc từ Tây Tạng. Theo Mpora, những người leo Everest thành công đầu tiên là Sir Edmund Hillary và Tenzing Norway. Họ lên đến đỉnh Everest năm 1953. Ngược lại, hàng trăm người đã bỏ mạng trên hành trình chinh phục nóc nhà thế giới này.
Ngoài Everest, nhiều ngọn núi thuộc top cao nhất thế giới thuộc Nepal hoặc nằm giữa biên giới Nepal và Trung Quốc như Kanchenjunga, Lhotse hay Makalu…
Câu 4: Hình ảnh nào dưới đây là quốc kỳ Nepal?