Quốc kỳ San Marino gồm hai dải màu nằm ngang bằng nhau, trong đó dải màu trắng ở trên và xanh da trời ở dưới. Giữa lá cờ có hình quốc huy của San Marino.
World Atlas và một số nguồn tài liệu khác cho rằng màu xanh biểu thị cho bầu trời còn màu trắng tượng trưng cho tuyết trắng trên ngọn núi ở San Marino. Tuy nhiên, theo Cổng thông tin chính thức của San Marino, màu trắng trên lá cờ biểu tượng cho sự bình yên, hòa bình và màu xanh sáng ở dưới biểu tượng cho sự tự do. Lá cờ này được thông qua vào ngày 6/4/1862.
Theo Hiến pháp của San Marino từ năm 2011, chi tiết quốc huy trên quốc kỳ được sử dụng để nhắc nhở về chủ quyền và sự độc lập trong cộng đồng quốc tế, nhưng đôi khi những lá cờ dân sự ở quốc gia này lại xuất hiện với chỉ hai màu trắng và xanh mà không có quốc huy.
Câu 3: Ngọn núi nào thuộc San Marino được UNESCO công nhận là di sản thế giới?