Alexandre Dumas (1802-1870) là nhà văn nổi tiếng người Pháp, có sức sáng tác mạnh mẽ với hơn 250 tác phẩm, trong đó khoảng 100 tiểu thuyết.
Ông thường được gọi là Alexandre Dumas cha để phân biệt với con trai Alexandre Dumas con (1824-1895), cũng là đại văn hào người Pháp.
Alexandre Dumas cha sinh năm 1802 tại Villers-Cotterêts trong khu Aisne, ở Picardy. Ông lớn lên với sự chăm sóc và giáo dục của mẹ Dumas.
Alexandre học hành chểnh mảng, học xong ông làm thư ký cho một phòng công chứng và bắt đầu viết những vở kịch đầu tiên cùng với một người bạn, nhưng những tác phẩm đầu tay thất bại.
Năm 1823, nhờ viết chữ đẹp, ông được tới làm việc cho Công tước Orléans với công việc giao gửi hàng ở Paris. Ông tiếp tục viết kịch rồi cũng tìm được thành công. Sự nghiệp văn chương của ông sau đó đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt trong hai thể loại ông ưa thích là kịch và tiểu thuyết lịch sử.

Alexandre Dumas con.
Alexandre Dumas con được sinh ra tại Paris (Pháp), là con ngoài giá thú của nữ thợ may Marie-Laure-Catherine Labay với Alexandre Dumas cha. Đến năm 1831, ông được cha chính thức thừa nhận và đảm bảo cho ông được hưởng một nền giáo dục tốt nhất khi lên chín tuổi.
Alexandre Dumas con được kết nạp vào Viện Hàn lâm Pháp năm 1874 và được trao huân chương Bắc Đẩu Bội tinh năm 1894.
Câu 2: Đâu là những tác phẩm nổi tiếng của Alexandre Dumas cha?
a. Ba chàng lính ngự lâm, Bá tước Monte Cristo