Phần Lan, tên chính thức là Cộng hòa Phần Lan, thuộc khu vực Bắc Âu, phía tây giáp Thụy Điển, phía đông giáp Nga, phía bắc giáp Na Uy và phía nam giáp Estonia qua vịnh Phần Lan. Diện tích Phần Lan hơn 338.000 km2, dân số khoảng 5,5 triệu.
Theo World Population Review, thủ đô của Hà Lan là Helsinki, nằm ở phía nam Phần Lan, được bao quanh bởi các bến cảng tự nhiên. Đây đồng thời là thành phố lớn nhất của quốc gia Bắc Âu. Với diện tích khoảng 213 km2, dân số gần 630 nghìn vào năm 2017, Helsinki có mật độ dân số chưa đến 3 người/km2, cao nhất cả nước.
Một góc thủ đô của Phần Lan. Ảnh: Dansk Komponistforening
Thành lập năm 1550, Helsinki có biệt danh là “thành phố trắng phương bắc”. Theo Telegraph, biệt danh này xuất phát từ việc Helsinki sở hữu rất nhiều tòa nhà màu trắng, xây dựng bằng đá granite sáng màu. Ngày nay, Helsinki không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Phần Lan mà còn là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của châu Âu với những công trình kiến trúc độc đáo. Nơi đây từng được công nhận là thành phố văn hóa của châu Âu.
Câu 2: Quốc kỳ Phần Lan có một hình chữ thập màu gì?