Quốc kỳ Hàn Quốc còn có tên gọi là Taegukgi. Theo World Atlas, lá cờ Thái cực đặc trưng này được thông qua và sử dụng từ năm 1949.

Quốc kỳ Hàn Quốc hiện tại. Ảnh: Immaf
Màu trắng trên quốc kỳ Hàn Quốc là màu truyền thống của quốc gia này, đại diện cho hòa bình, ánh sáng và sự tinh khiết. Màu đỏ và màu xanh dương tượng trưng cho hai thế cực âm dương, thể hiện sự cân bằng tự nhiên và tương hỗ để cùng phát triển.
Bốn thẻ bài bát quái ở bốn góc trên quốc kỳ Hàn Quốc tượng trưng cho sự vận động tuần hoàn tự nhiên. Thẻ góc trên bên trái đại diện cho trời (Càn), góc dưới bên trái đại diện cho lửa (Ly), góc bên phải đại diện cho nước (Khảm) và góc dưới bên phải tượng trưng cho đất (Khôn).
Câu 3: Hàn Quốc được nhiều người biết đến là xứ sở kim chi. Văn hóa muối kim chi của Hàn Quốc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Điều này có đúng không?