Hàn Quốc có 9 tỉnh, trong đó đảo Jeju là tỉnh tự trị đặc biệt duy nhất. Theo KBS, Jeju trở thành tỉnh tự trị đặc biệt vào ngày 1/7/2006. Chủ trương này nhằm biến Jeju trở thành khu vực phát triển dễ tiếp cận với mô hình "thành phố tự do quốc tế" tương tự Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.
Đảo Jeju ở ngoài khơi phía nam bán đảo Triều Tiên, là nơi giao lưu giữa châu Á và Thái Bình Dương. Khu đảo này có khí hậu mát mẻ, phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời nên trở thành địa điểm thu hút khách du lịch quanh năm. Việc trở thành tỉnh tự trị sẽ giúp chính quyền Jeju sử dụng hiệu quả các điều kiện có sẵn để thực hiện ước mơ xây dựng một trong những thành phố có môi trường thân thiện cho kinh doanh và du lịch trong khu vực và trên thế giới.

Đảo Jeju là tỉnh tự trị đặc biệt duy nhất Hàn Quốc. Ảnh: Chapter Travel
Theo đạo luật về tỉnh tự trị đặc biệt, chính quyền tỉnh Jeju được trao quyền tự quyết ở mức cao trong nhiều lĩnh vực, trừ ngoại giao, quốc phòng và tư pháp. Chính quyền tự trị đặc biệt này có đầy đủ và tối đa quyền tự trị để tiến hành các chính sách một cách hiệu quả và tự chủ nhất. Các quy định được coi là cản trở chính đối với việc thu hút đầu tư nước ngoài dần được loại bỏ. Nhiều cơ chế miễn giảm thuế được đưa ra để thu hút đầu tư.
Việc thành lập tỉnh tự trị Jeju là mốc lịch sử trong nỗ lực lâu dài để Hàn Quốc trở thành trung tâm của Đông Bắc Á. Thành phố tự do quốc tế này sẽ là viên ngọc quý không chỉ của Đông Bắc Á mà còn của cả thế giới.
Hiện tại, Jeju luôn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi nói về du lịch Hàn Quốc với khung cảnh thiên nhiên đẹp, đỉnh Seongsan Ilchulbong - ngọn núi lửa ngủ yên nay trở thành di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, công viên Loveland, làng văn hóa Soung-Up - nơi được chọn làm bối cảnh phim Nàng Dae Jang Geung, những vườn quýt bình yên, trang trại ngựa… Đảo Jeju xuất hiện trong vô số bộ phim của Hàn Quốc.
Ngoài đảo Jeju, thủ đô Seoul cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc. Ngoài ra, đất nước này còn nhiều điểm đến thú vị như như Busan, đảo Nami…