Quốc kỳ hiện tại của Argentina được thông qua vào ngày 12/2/1812, theo World Atlas.
Những sọc xanh trên nền trắng là thiết kế của nhà lãnh đạo cách mạng Manuel Belgrano. Đó được cho là biểu tượng của bầu trời khi cuộc chiến tranh giành độc lập của đất nước bắt đầu.
Quốc kỳ Argentina. Ảnh: Flag Shop |
“Mặt Trời tháng 5” có màu vàng với hình mặt người được bổ sung vào lá cờ từ năm 1818. Đây là biểu tượng xuất hiện trên cả quốc kỳ Argentina và Uruguay, chỉ khác số tia nắng (cờ Argentina có 32 tia, cờ Uruguay có 16 tia).
“Mặt Trời tháng 5” chỉ cuộc cách mạng tháng 5 năm 1810 giúp các nước thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc Tây Ban Nha. Trong một cuộc tụ tập ở thủ đô Buenos Aires (Argentina) ngày 25/5 năm đó, Mặt Trời đã ló rạng, báo hiệu điềm tốt cho thời kỳ mới của quốc gia.
Câu 3: Argentina nổi tiếng với điệu nhảy nào?