Quốc kỳ Bồ Đào Nha gồm hai màu chủ đạo là xanh lá cây và đỏ, chia lá cờ thành hai phần không bằng nhau (phần màu đỏ nhiều hơn). Nằm giữa hai phần này là biểu tượng lá chắn giống như trên quốc huy Bồ Đào Nha. Theo The Culture Trip, lá cờ này được sử dụng vào năm 1911 nhưng các biểu tượng trên lá cờ đã có niên đại hàng trăm năm.

Quốc kỳ Bồ Đào Nha. Ảnh: Flagz Group Limited
Có nhiều ý kiến về ý nghĩa của những màu sắc chủ đạo trên quốc kỳ Bồ Đào Nha. Theo The Culture Trip, chính phủ nước này có thể có những lý do cơ bản chưa bao giờ công bố khi chọn hai màu sắc xanh và đỏ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng màu xanh lá cây tượng trưng cho hy vọng và tương lai, còn màu đỏ chỉ sự hy sinh trong những trận chiến.
Biểu tượng chiếc khiên ở giữa hai màu chủ đạo thể hiện cho sự chiến thắng. Chiếc khiên chứa bảy pháo đài màu vàng và năm lá chắn màu xanh nhỏ hơn, tượng trưng cho chiến thắng chống lại quân Moor trong quá khứ. Biểu tượng này đã có từ lâu đời.
Phần màu vàng xung quanh chiếc khiên đại diện cho một công cụ điều hướng. Cùng với kiến thức về chiêm tinh học, công cụ này giúp người Bồ Đào Nha có thể đi khắp đại dương. Nó biểu thị những thành tựu Bồ Đào Nha đạt được trong việc khám phá thế giới bằng đường hàng hải.
Câu 4: Bóng đá là môn thể thao vua ở Bồ Đào Nha. Đội bóng nước này từng 6 lần tham dự World Cup. Thành tích tốt nhất họ giành được là gì?