Ba di sản thế giới của Madagascar là Khu bảo tồn thiên nhiên Tsingy de Bemaraha (công nhận năm 1990), Đồi Hoàng gia của Ambohimanga (công nhận năm 2001) và Rừng mưa nhiệt đới ở Atsinanana (công nhận năm 2007).
Khu bảo tồn thiên nhiên Tsingy de Bemaraha là mê cung đá vôi bao phủ một phần khá lớn nửa phía tây của hòn đảo. Những hẻm núi quanh co, hang động và đường hầm tạo nên cảnh quan ấn tượng, xen kẽ với các khu rừng khô, hồ và đầm lầy ngập mặn. Nhiều loài vượn cáo và loài chim đặc hữu sinh sống ở đây.

Khu bảo tồn Thiên nhiên Tsingy de Bemaraha. Ảnh: Fotolia
Đồi Hoàng gia của Ambohimanga là trung tâm tâm linh và chính trị của người Merina từ ít nhất là thế kỷ 16. Nơi đây từng diễn ra nhiều nghi thức thiêng liêng của hoàng gia.
Rừng mưa nhiệt đới ở Atsinanana cũng là môi trường sống của nhiều loài đặc hữu ở Madagascar. Tuy nhiên, địa danh này được liệt kê vào danh sách Di sản thế giới bị đe dọa vào năm 2010 do nạn phá rừng.
Câu 5: Madagascar có GDP bình quân đầu người ở top đầu thế giới, đúng hay sai?