Người H'Mông quan niệm phụ nữ khó đẻ là do "ăn ở thất đức với bà và bố mẹ chồng". Vì vậy muốn cho dễ sinh, sản phụ phải xin lỗi bằng cách uống nước rửa tay của bố hoặc mẹ chồng. Người H'Mông cho rằng, sau khi làm như vậy, sản phụ sẽ được tha thứ, từ đẻ khó sẽ chuyển thành dễ và ít đau.
Sau khi đẻ, sản phụ phải nằm đất rải rơm ở cạnh bếp lửa hồng trong 3 ngày 3 đêm. Người H'Mông gọi đó là Pêz toaik kix, nghĩa là "sáng".
Theo cuốn Dân tộc Mông ở Việt Nam, sau khi sinh đẻ, người H’Mông không cho phép giặt quần áo của bà đẻ ở dòng nước chảy. Họ quan niệm, sữa mẹ dây ra ở áo sẽ tan trong nước, người và gia súc uống phải nước đó sẽ bị "sét đánh chết".
Câu 6: Khi nhà có người đẻ, người H'Mông lấy lá xanh cắm ở cổng và cửa vào nhà để làm gì?