Quốc kỳ Lebanon gồm ba sọc ngang đỏ - trắng - đỏ với tỷ lệ 1:2:1. Cây tuyết tùng màu xanh ở chính giữa phần sọc trắng, đỉnh và đáy của hình vẽ chạm vào cạnh hai phần sọc đỏ.
Ảnh: Shutterstock |
Sự xuất hiện của biểu tượng chính trên lá cờ lấy cảm hứng từ những ngọn núi được bao phủ bởi tuyết tùng - loài cây biểu tượng của Lebanon. Cây tuyết tùng tượng trưng cho sự thiêng liêng (thường xuất hiện trong Kinh thánh), sự vĩnh hằng (vì có tuổi thọ rất cao) và sự bình an. Nó cũng thể hiện sức mạnh quật cường của cả dân tộc qua nhiều biến cố lịch sử.
Màu trắng trên lá cờ tượng trưng cho tuyết, biểu tượng của sự tinh thiết và hòa bình. Hai sọc đỏ như dòng máu người Lebanon đổ xuống để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược.
Câu 2: Quốc kỳ nào có hình hạt nhục đậu khấu, một trong những cây trồng chính của quốc gia?