Quốc kỳ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland được biết đến rộng rãi dưới tên gọi Union Jack, do ba lá cờ của ba vùng đất Anh, Scotland và Ireland xếp lên nhau thành một. Trong đó, ba chữ thập chồng chéo tượng trưng cho ba vị thánh trông coi ba vùng đất này.
Chữ thập ở giữa thuộc cờ Anh, là biểu tượng của thánh George. Dấu chéo trắng thuộc cờ Scotland, là biểu tượng của thánh Andrew. Dấu chéo màu đỏ thuộc cờ Ireland, là biểu tượng của thánh Patrick.

Ảnh: Atelier Works
Cờ được chính thức sử dụng từ năm 1603. Xứ Wales không hiện diện trên cờ bởi không phải là thành viên của Liên hiệp Anh vào thời điểm đó.
Ngày nay, quốc kỳ của nhiều quốc gia từng là thuộc địa Anh vẫn có cờ Liên hiệp Anh ở góc trên cùng bên trái.
Câu 5: Quốc kỳ nước nào có hình mặt trời tỏa 40 tia nắng vàng?