Theo Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, quần thể danh thắng Tràng An bao gồm ba khu vực liền kề nhau là di tích cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Đây vốn là thành nam của kinh đô xưa với hệ thống núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động.
![]() |
Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp thứ 31 của thế giới. Ảnh: Mạnh Thắng |
Ngày 23/6/2014, Tràng An trở thành di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản thế giới kép hay di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận theo các tiêu chí về văn hóa, thẩm mỹ và các giá trị địa chất, địa mạo. Đồng thời, đây là di sản hỗn hợp thứ 31 của thế giới.
Cảnh quan tháp karst của Tràng An được đánh giá đẹp và quyến rũ bậc nhất thế giới với núi non hùng vĩ, hang động, sông nước, hệ động thực vật phong phú và những công trình kiến trúc tiêu biểu như đền, chùa, miếu. Có khá nhiều hang động ở trong quần thể như Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, hang Bụt, hang Sinh Dược... Có những con sông chảy qua vùng Tam Cốc và Tràng An để du khách có thể đi thăm khu vực này bằng thuyền.
Quần thể danh thắng Tràng An minh chứng cho các giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa karst trong môi trường khí hậu nhiệt đới ẩm. Sự đa dạng địa chất địa mạo hiện diện tại quần thể danh thắng Tràng An là kết quả từ các hoạt động địa chất liên tục qua hàng trăm triệu năm.
Câu 5: Vườn quốc gia Cúc Phương, điểm đến không thể bỏ qua khi thăm Ninh Bình, được biết đến là vườn quốc gia thứ mấy của Việt Nam?