Bạn có biết Minsk đã bị phá hủy hoàn toàn trong Chiến tranh thế giới thứ hai? Theo Visit Belarus, kế hoạch đầu tiên của chính phủ là xây dựng lại thành phố này ở một nơi khác, cách nơi ban đầu khoảng 30 km. Tuy nhiên, noi gương Warsaw (thủ đô Ba Lan), thủ đô được xây dựng lại ở cùng một địa điểm và giờ đây sở hữu rất nhiều điểm hấp dẫn du khách.
Không chỉ lớn nhất cả nước (gần 350 km vuông), Minsk là thành phố rất an toàn. Trong danh sách 378 thành phố nguy hiểm nhất do Numbeo xếp hạng, Minsk đứng thứ 351 về độ nguy hiểm, tức an toàn nhất trong số nước thuộc Liên Xô cũ. Belarus cũng là một trong số quốc gia an toàn nhất trên thế giới theo thống kê.

Independence Avenue, con đường dài nhất Belarus (15 km) nằm ở thủ đô Minsk. Ảnh: Dmitry Shytsko
Khác với nhiều thành phố lớn, Minsk rất ít xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và các phương tiện công cộng luôn đúng giờ, đôi lúc chênh lệch chỉ vài phút. Nó cũng tương đối yên tĩnh vào ban đêm, có ít câu lạc bộ và quán bar.
Thư viện Quốc gia Belarus mở cửa năm 2006 tại Minsk, là một trong những thư viện lớn nhất thế giới. Với tổng diện tích 112 nghìn mét vuông, trong đó sách chiếm 55 nghìn mét vuông, toàn bộ kiến trúc này nặng 115 nghìn tấn.
Con đường dài nhất ở Belarus là Independence Avenue ở Minsk. Trong suốt chiều dài lịch sử, nó không chỉ phát triển về chiều dài và chiều rộng, mà còn đổi tên nhiều lần, trải qua 14 tên gọi. Đây là một trong những con đường dài nhất châu Âu, một ứng cử viên trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.
Câu 3: Belarus là quốc gia ô nhiễm nặng nề, đúng hay sai?