Điện Biên thuộc vùng núi Tây Bắc của Việt Nam. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh, phía đông và đông bắc Điện Biên giáp Sơn La, phía bắc giáp Lai Châu, phía tây bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía tây và tây nam giáp Lào.
"Điện Biên là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với hai quốc gia Lào và Trung Quốc... Điện Biên có đường giao thông đi các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, có đường hàng không từ Điện Biên Phủ đi Hà Nội với tần suất bay bình quân ngày 2 chuyến", Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên nêu.

Lược đồ cho thấy sự tiếp giáp của Điện Biên với hai quốc gia Trung Quốc và Lào.
Điện Biên nổi tiếng với chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại đây, thực dân Pháp đã xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm (năm 1953), là cứ điểm mạnh nhất Đông Dương để nghiền nát quân chủ lực Việt Minh. Tuy nhiên, sau 56 ngày đêm chiến đấu, Pháp phải ra hàng. Tướng De Castries bị bắt sống, hơn 16.200 binh sĩ Pháp thiệt mạng hoặc bị bắt làm tù binh.
Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc Pháp ngồi vào bàn đàm phán Hội nghị Geneva về vấn đề Đông Dương (ngày 8/5/1954). Sau hội nghị, Pháp công nhận quyền tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương trong đó có Việt Nam, chấm dứt chế độ thực dân tại các quốc gia này.
Hiện khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ (gồm đồi A1, hầm chỉ huy của tướng De Castries... ) được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây cũng là điểm tham quan nổi tiếng thu hút nhiều du khách khi đến Điện Biên.
Ở Điện Biên, người Thái chiếm số lượng đông nhất với 38% trên tổng số 54.000 dân toàn tỉnh (Theo cổng thông tin điện tử của tỉnh, năm 2015). Cộng đồng này có đời sống gắn bó mật thiết với loài hoa ban, cũng là hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.
Câu 4. Tỉnh nào có đường biên giới dài nhất với Trung Quốc?