Mendeleev nối bước cha khi ghi danh vào Viện Sư phạm Main ở St. Peterbourg và tốt nghiệp năm 1855. Năm 20 tuổi, Mendeleev cho thấy tiềm năng khi xuất bản các bài báo nghiên cứu ban đầu. Do mắc bệnh lao, ông thường phải làm việc trên giường. Tốt nghiệp với kết quả hàng đầu khóa, nhưng ông không được lòng nhiều người do tính khí nóng nảy, thiếu kiểm soát, theo Famous Scientists.
Khi tốt nghiệp, ông giảng dạy khoa học ở các thành phố của Nga như Simferopol và Odessa, nhưng trường học sau đó bị đóng cửa vì chiến tranh. Ông trở lại St. Peterbourg để hoàn thành bằng thạc sĩ về hóa học. Từ năm 1859 đến 1861, Mendeleev được cử ra nước ngoài nghiên cứu. Việc này đã định hình con đường sự nghiệp của ông như một nhà khoa học.
Ông nghiên cứu mật độ khí với nhà hóa học Henri Victor Regnault ở Paris (Pháp) và quang phổ với nhà vật lý Gustav Kirchhoff ở Heidelberg (Đức). Trong thời gian ở Heidelberg, Mendeleev khám phá ra nguyên lý nhiệt độ tới hạn của khí. Tuy nhiên, công trình của ông không được chú ý, và việc phát hiện nhiệt độ tới hạn thường được gắn với Thomas Andrews, nhà vật lý và hóa học Ireland.
Câu 3: Trước Mendeleev, nhiều người đã nghiên cứu về tính tuần hoàn của các nguyên tố hóa học. Điều gì khiến bảng tuần hoàn của Mendeleev trở nên khác biệt?
a. Đặt hai nguyên tố trong cùng một ô
b. Dự đoán về các nguyên tố tồn tại nhưng chưa được phát hiện