Cuối năm 1427, nhà Minh điều động 150.000 quân, 30.000 ngựa chia làm hai đường sang cứu viện thành Đông Quan. Kế hoạch diệt viện binh đã được Lê Lợi và bộ chỉ huy nghĩa quân sắp đặt sẵn. Theo đó, các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Lĩnh, Lê Thiệt, Lê Thụ đem 10.000 quân bí mật mai phục trước ải Chi Lăng.
Tháng 10/1427, quân Minh do Liễu Thăng Chỉ Huy tiến đánh nhiều ải rồi tiến thẳng vào Chi Lăng. Quân Lam Sơn giả thua, Liễu Thăng tưởng thắng thật, kiêu ngạo, thúc đại quân đuổi theo. Chờ quân Minh lọt vào trận địa mai phục, Trần Nguyên Hãn và Lê Sát mới tung quân đánh dữ dội, chém chết Liễu Thăng ở núi Mã Yên và hơn 10.000 lính.
Thất bại ở Chi Lăng, quân Minh tiếp tục ồ ạt kéo xuống và liên tiếp bị đánh bại ở Cần Trạm, Phố Cát. Nghĩa quân thu được lừa, ngựa, trâu, bò và quân tư khí giới nhiều không kể xiết. Quân Minh chạy về đến Xương Giang thì đắp lũy giữa cánh đồng để tự vệ. Nghĩa quân Lam Sơn bố trí bao vậy 4 mặt khiến địch bị cô lập hoàn toàn.
Tháng 11/1427, Lê Lợi phái các tướng đồng loạt tấn công Xương Giang, tiêu diệt 50.000 địch. Tướng chỉ huy của địch và hơn 30.000 lính bị bắt sống.
Nghe tin viện binh bị nghĩa quân đánh tơi bời, cánh quân nhà Minh ở Vân Nam do Mộc Thạnh chỉ huy đang án binh bất động gần biên giới tự tan vỡ. Mộc Thạnh đang đêm dẫn quân tháo chạy. Nghĩa quân thừa dịp đánh phá khiến quân giặc chết vô kể. Đại Việt sử ký toàn thư viết "Mộc Thạnh chỉ còn một mình một ngựa chạy về".
Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, hai đạo viện binh của quan Minh gồm 150.000 quân đã bị nghĩa quân tiêu diệt.
Câu 8: Văn bản nào được ban bố khắp cả nước khẳng định nền độc lập của quốc gia Đại Việt sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?