![]() |
Ban đầu, quốc kỳ Venezuela chỉ có ba dải màu nằm ngang theo thứ tự từ trên xuống: vàng tượng trưng cho đất đai phì nhiêu, xanh lam tượng trưng cho đại dương và đỏ tượng trưng cho nền độc lập. Năm 1811, cuộc chiến chống ách đô hộ của thực dân Tây Ban Nha nổ ra, Quốc hội Venezuela thông qua việc thêm vào 7 ngôi sao trắng trên dải màu xanh lam, ở vị trí trung tâm. Những ngôi sao này đại diện cho 7 tỉnh thuộc địa của Venezuela cùng đoàn kết trong cuộc chiến. Một ngôi sao nữa được thêm vào để đại diện cho Guayana khi người anh hùng Simon Bolivar giải phóng vùng đất này.
Câu 5: Hình nào dưới đây là quốc kỳ của Hà Lan?
![]() |