Theo Ancient Origins, tháp Pisa được thiết kế làm tháp chuông bên cạnh nhà thờ Pisa, trong quảng trường Piazza del Miracoli (Quảng trường màu nhiệm) ở Pisa, Italy. Tháp cao 57 m, được xây dựng vào năm 1173 và hoàn thành năm 1372 do nhiều lần bị gián đoạn bởi chiến tranh. Kiến trúc sư đảm nhiệm là Bonanno Pisano và Gherardo di Gherardo.
Năm 1178, ba trong số tám tầng của tòa tháp được xây xong nhưng khi hoàn thành tầng thứ ba bắt đầu nghiêng. Nguyên nhân là nền đất mềm với thành phần chính là bùn, cát và đất sét. Móng tháp làm từ hỗn hợp đất sét đặc và sâu khoảng 3 m, không đủ cứng và sâu để đỡ trọng lượng của cả tòa tháp.
Các thợ xây dựng phát hiện việc tháp bị nghiêng nhưng không thể làm gì để ngăn chặn. Ban đầu, độ nghiêng của tháp Pisa chỉ là 0,2 độ. Qua nhiều thế kỷ, con số này lên tới 5,5 vào năm 1990. Chênh lệch mặt phẳng giữa đỉnh tháp và chân tháp là 4,6 m. Giới chuyên gia đã đưa ra nhiều biện pháp giúp tòa tháp đứng vững và thực tế tháp đang dần giảm độ nghiêng.
Giáo sư Salvatore Settis, người đứng đầu nhóm giám sát tòa tháp, chia sẻ với CNN rằng mức nghiêng giảm sẽ không kéo dài vĩnh viễn nhưng rất có ý nghĩa. "Giờ chúng ta đã có lý do để hy vọng tòa tháp tiếp tục tồn tại ít nhất 200 năm nữa", Settis nói.
Câu 5: Tháp Eiffel - biểu tưởng của Paris (Pháp) có thể thay đổi chiều cao theo nhiệt độ. Điều này đúng hay sai?