
Bốn dãy số này không có điểm chung, nhưng cách thức sắp xếp các số trong dãy lại có điểm giống nhau. Số đầu tiên trong mỗi dãy lần lượt nhân với 2, 3, 4 sẽ ra số thứ 2, 3, 4 trong dãy.
Ở phương trình 1, ta có: 2 x 2 = 4; 2 x 4 = 8 => số cần tìm: 2 x 3 = 6.
Ở phương trình 2, ta có: 3 x 3 = 9; 3 x 4 = 12 => số cần tìm: 3 x 2 = 6.
Ở phương trình 3, ta có: 4 x 2 = 8; 4 x 4 = 16 => số cần tìm: 4 x 3 = 12.
Ở phương trình 4, ta có: 5 x 2 = 10; 5 x 3 = 15 => số cần tìm: 5 x 4 = 20.
=> Các số cần tìm lần lượt là: 6; 6; 12; 20.
>>Quay lại