Theo Mother Nature Network, Iguazu là thác nước lớn nhất nằm trên đường biên giới quốc gia. Đây là thác nước của sông Iguazu, nằm giữa Brazil và Argentina, được bao quanh bởi hai vườn quốc gia của hai nước này.
Theo cổng thông tin điện tử của Brazil, thác Iguazu là một trong những hệ thống thác nước lớn nhất thế giới, bao gồm 275 thác nhỏ với độ cao từ 60 đến 82 m. Thác có hình bán nguyệt và rộng đến 2,7 km.
![Một phần thác Iguazu. Ảnh: Chimu Adventures](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/01/28/Iguazu-7443-1548669962.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fLuXubZJSAgW8_BAiAAa-A)
Một phần thác Iguazu. Ảnh: Chimu Adventures
Người Tây Ban Nha phát hiện ra thác Iguazu đầu tiên vào năm 1541. Tên thác do người bản địa đặt, có nghĩa là nước lớn. Truyền thuyết kể rằng một vị thần đã lên kế hoạch kết hôn với người phụ nữ phàm trần tên là Naipi, nhưng cô gái không chấp nhận mà chạy trốn cùng người yêu, cuối cùng chết trên chiếc thuyền. Trong cơn giận dữ, vị thần đã thái lát con sông thành những thác nước để trừng trị những người yêu nhau. Những thác nước đó tạo nên thác lớn Iguazu.
Thác Igazu được tổ chức New7Wonders bình chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới năm 2011 cùng vịnh Hạ Long (Việt Nam), rừng Amazon (Nam Mỹ), đảo Jeju (Hàn Quốc), Komodo (Indonesia), dòng sông ngầm Puerto Princesa (Phillippines) và Núi Bàn (Nam Phi).
Câu 4: Thác nước nào được coi là rộng nhất thế giới và được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới?