Mạng lưới Giải pháp Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc công bố Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2019 hồi cuối tháng 3, xếp hạng mức độ hạnh phúc của 156 quốc gia dựa trên các yếu tố GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, số năm sống khỏe mạnh, sự tự do, sự hào phóng và tình trạng tham nhũng.
Theo báo cáo này, Nam Sudan đứng cuối. Chỉ hai năm sau khi giành độc lập, tình trạng tranh chấp sắc tộc dẫn tới chia rẽ quyền lực chính trị trong nội bộ Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan, tổ chức từng dẫn dắt cuộc đấu tranh giành độc lập của Nam Sudan, đẩy quốc gia này vào vòng xoáy nội chiến giữa các phe phái.
Liên Hợp Quốc cho biết 60% người dân ở đây phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực sau cuộc nội chiến. Một phần ba dân số nước này bị mất nhà cửa, cứ hai người thì có một người bị thiếu ăn trong khi hàng trăm nghìn người đứng trước nguy cơ chết đói. Dù được quốc tế trợ cấp hàng tỷ đôla lương thực, người dân hiếm khi nhận được những gì họ cần vì nhiều lý do. Trong khi đó, giá thực phẩm bị đẩy lên cao, một bữa ăn có giá gấp hai lần thu nhập hàng ngày.
Bên cạnh dầu mỏ, nước này chủ yếu dựa vào việc xuất khẩu các tài nguyên như vàng, một số loại nông sản và các loại gỗ. Tuy nhiên, do nội chiến lan rộng hơn hai năm trước, phần lớn khu vực trồng trọt ở Nam Sudan không còn người ở.
Câu 5: Để hỗ trợ Nam Sudan, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại quốc gia này được thành lập năm 2011. Việt Nam cũng cử nhiều quân nhân tham gia. Họ sang Nam Sudan với vai trò là?
a. Sĩ quan liên lạc, quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu