Quốc kỳ Nam Sudan được thông qua vào ngày 9/7/2005 khi ký kết thỏa thuận chấm dứt nội chiến kéo dài. Ban đầu, nó được sử dụng trong các hoạt động của Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan.
Quốc kỳ Nam Sudan gồm 6 màu: đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng và vàng. Màu đen, đỏ và xanh lá cây nằm ngang và được phân cách bằng các sọc trắng nhỏ. Một hình tam giác màu xanh dương nằm ở phía cán cờ với một ngôi sao vàng ở trung tâm. Nó có thiết kế khá giống cờ Sudan nhưng ý nghĩa màu sắc khác nhau.
Theo World Atlas, màu đen tượng trưng cho người dân Nam Sudan. Màu đỏ biểu trưng cho máu đã đổ trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Màu xanh lá cây thể hiện nền nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, đất đai và sự tiến bộ. Màu trắng tượng trưng cho hòa bình có được sau nhiều năm đấu tranh. Màu xanh biểu tượng cho dòng sông chảy qua quốc gia này. Màu vàng thể hiện sự thống nhất, quyết tâm và hy vọng.
Quốc kỳ được công dân Nam Sudan nâng niu và sử dụng như một biểu tượng cho sự đoàn kết dân tộc.
Câu 3: Màu xanh trên quốc kỳ Nam Sudan tượng trưng cho dòng sông chảy qua quốc gia này. Đó là sông nào?