Bhutan, tên chính thức là Vương quốc Bhutan, là quốc gia không giáp biển ở châu Á, nằm ở phía đông dãy Himalaya, có biên giới với Trung Quốc và Ấn Độ. Diện tích của Bhutan là 38.394 km2, dân số hơn 767.000, theo Worldometers.
Một tu viện trên vách núi ở Bhutan. Ảnh: Shutterstock
Theo World Atlas, Bhutan có độ cao địa hình trung bình đứng đầu thế giới, gần 3.300 m so với mực nước biển. Phần phía bắc của Bhutan là các đỉnh núi cao của dãy Himalaya, trong đó Gangkhar Puensum cao nhất - gần 7.600 m. Phía nam của Bhutan gồm nhiều đồi núi, cao nguyên, thung lũng và là nơi cư trú của phần lớn dân Bhutan.
Hai quốc gia có độ cao địa hình trung bình đứng thứ hai và ba cũng ở châu Á. Nepal xếp thứ hai với độ cao trung bình 3.265 m, Tajikistan là 3.186 m.