Cộng hòa Czech là quốc gia không giáp biển thuộc Trung Âu, phía bắc giáp Ba Lan, phía tây giáp Đức, phía nam giáp Áo và phía đông giáp Slovakia. Diện tích quốc gia là 78.865 km2, dân số hơn 10,6 triệu (theo Worldometers).
Năm 2016, để chấm dứt tình trạng phát âm sai hay đọc nhầm tên đầy đủ là "Cộng hòa Czech", các nhà lãnh đạo quốc gia này đã đề xuất đổi tên nước thành Czechia. Hiện nhiều tổ chức đã gọi quốc gia Trung Âu với cái tên này.
Bên trong bảo tàng bia ở Czech. Ảnh: TripAdvisor |
Czech nổi tiếng là quốc gia tiêu thụ nhiều bia nhất thế giới. Theo CNBC, năm 2016, lượng bia tiêu thụ tính trung bình đầu người của Czech là 156,9 lít/năm. Còn theo số liệu năm 2017 trên trang Statista, nước này tiêu thụ 137,38 lít/người/năm, bỏ xa hai nước đứng ngay sau là Ba Lan và Đức (đều dưới 100 lít). Khoảng 90% đàn ông Cộng hòa Czech tuyên bố có uống bia trong khi tỷ lệ này ở phụ nữ là là 50%.
Không chỉ uống nhiều bia, Czech cũng có nhiều thương hiệu bia nổi tiếng, trong đó có Budweiser và Pilsner. Đây cũng là nước đầu tiên có bảo tàng bia và hàng năm Czech tổ chức rất nhiều lễ hội bia.
Câu 2: Quốc kỳ Cộng hòa Czech có ba màu. Đó là những màu nào?