Petr Cech sinh năm 1982 tại Plzen, Tiệp Khắc, nay là Cộng hòa Czech. Anh là thủ môn, cầu thủ nổi tiếng nhất Cộng hòa Czech và được FIFA đánh giá là thủ thành đẳng cấp thế giới.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Petr Cech được gọi lên tuyển từ năm 2002 và có được vị trí thủ môn chính thức từ vòng loại EURO 2004. Thi đấu 124 trận, Petr Cech quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế vào năm 2016. Trong 15 năm cống hiến, Petr Cech đã giúp Cộng hòa Czech có một số thành tích nhất định như lọt tới trận bán kết EURO 2004. Anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Cộng hòa Czech trong nhiều năm liền.

Petr Cech trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: FIFA
Ở cấp độ câu lạc bộ, Petr Cech từng thi đấu cho Sparta Praha (Cộng hòa Czech) và Rennes (Pháp) trước khi gia nhập Chelsea (Anh) vào năm 2004. Thời kỳ ở Chelsea là đỉnh cao của thủ môn này. Anh đã góp công và cùng câu lạc bộ đoạt đầy đủ các danh hiệu lớn gồm bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn Cup FA, ba Cup Liên đoàn, hai Siêu Cup Anh, một danh hiệu Champions League và một Europa League.
Dù gặp chấn thương rất nặng và phải mang chiếc mũ bảo hiểm đặc trưng suốt từ năm 2006, Petr Cech vẫn làm nên những con số lịch sử ở Chelsea. Anh từng giành giải găng tay vàng ở Premier League với thành tích có nhiều trận giữ sạch lưới nhất. Anh có 228 trận không phải nhận bàn thua sau 486 lần khoác áo Chelsea. Fox Sport bình chọn Petr Cech là một trong 10 thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Champion League.
Tháng 6/2015, Petr Cech chuyển đến Arsenal và thi đấu cho đến nay. Dù phong độ không được như trước, không ai có thể phủ nhận Petr Cech là thủ môn đẳng cấp thế giới.