Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ hai, 7/5/2018, 11:04 (GMT+7)

Nữ sinh Khoa Truyền thông trở thành Miss Ngoại giao

Vượt qua 11 thí sinh tài sắc, nữ sinh Khoa Truyền thông quốc tế và Văn hóa đối ngoại Lê Ngọc Thùy Dương trở thành hoa khôi Học viện Ngoại giao.

Trải qua vòng sơ khảo và bán kết, 12 gương mặt tài sắc đại diện cho nữ sinh Học viện Ngoại giao được lựa chọn để bước tiếp vào chung kết. Tối 6/5, vòng chung kết diễn ra tại hội trường Bộ Ngoại giao. 

Thí sinh Phùng Hồng Ngọc thể hiện màn múa và thuyết trình về đề tài tỉnh Khánh Hòa. 

Với đề tài tỉnh Lâm Đồng, Hoàng Lê Mỹ Uyên đem đến màn múa đậm chất lãng mạn của một Đà Lạt mộng mơ.

Nguyễn Minh Châu thể hiện đề tài về tỉnh Lào Cai. Dù bị chấn thương trong quá trình tập luyện, em vẫn cố gắng hoàn thành phần thi tài năng trong sự cổ vũ của thầy cô và bạn bè. 

Với đề tài về tỉnh Đăk Lăk, Nguyễn Linh Chi thể hiện điệu múa mang đậm chất của rừng núi Tây Nguyên.

Trần Hồng Hạnh đoạt danh hiệu Á khôi 1 Học viện Ngoại giao với màn thể hiện tài năng và phần trả lời câu hỏi thuyết phục.

Nguyễn Ngọc Anh đoạt danh hiệu Á khôi 2 với màn múa ví dặm của tỉnh Nghệ An và phần thuyết trình bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt.

Hoa khôi Lê Ngọc Thùy Dương tự tin với màn múa trên sông Hương.

Giây phút Thùy Dương được xướng tên với danh hiệu cao nhất của cuộc thi. Thùy Dương đang học năm 4, được nhận làm trợ giảng của Khoa Truyền thông Quốc tế và Văn hóa Đối ngoại (Học viện Ngoại giao). Nữ sinh từng được giải cá nhân nghiên cứu xuất sắc nhất hội thảo Truyền thông trong thế kỷ 21 của Khoa, cho đề tài vai trò của mạng xã hội trong chiến lược truyền thông bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump; giải nhì đồng đội hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học 2017 cấp học viện.

Với màn thi tài năng và phần trả lời ứng xử tự tin, Lê Ngọc Thùy Dương giành danh hiệu Hoa khôi Ngoại giao, phần thưởng tiền mặt 10 triệu đồng, quà tặng và hiện vật trị giá 400 triệu đồng.

Giang Huy