Hòa thượng Thích Bửu Ðăng pháp danh Hồng Lang, thế danh Trần Ngọc Lang, sinh năm 1907 tại xã Bình Mỹ, tỉnh Gia Ðịnh trong gia đình có truyền thống Phật giáo.
Năm 1931, quan tri phủ Lương Sơ Khai phát tâm muốn cất một ngôi chùa tại làng Bình Hòa, tỉnh Gia Ðịnh nên mời sư đứng ra xây dựng.
![Di ảnh của cố Hòa thượng Thích Bửu Đăng tại tổ đường chùa Linh Sơn Hải Hội. Ảnh: Báo Giác ngộ.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/01/05/thich-buu-dang-7823-1546679411.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IuifulLyvUVkSm5K7SITFQ)
Di ảnh của cố Hòa thượng Thích Bửu Đăng tại tổ đường chùa Linh Sơn Hải Hội. Ảnh: Báo Giác ngộ.
Chùa hoàn thành, Hòa thượng Thích Bửu Đăng trụ trì và đặt tên là Hải Hội. Năm 1941, chùa được dời lên làng An Hội, tổng Bình Trị Thượng, Gò Vấp với tên gọi mới là Linh Sơn Hải Hội.
Sau Cách mạng tháng tám 1945, ông là Hội trưởng Hội Phật giáo cứu quốc, ủy viên Mặt trận Việt Minh tỉnh Gia Định. Năm 1948, từ chiến khu An Phú Đông trở về nội thành hoạt động, ông bị Pháp bắt và giết ở cầu Tham Lương.
Câu 5: Vị sư nào được đặt tên cho một con đường dài hơn gần 5 km ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh?