THPT Marie Curie là trường trung học lâu đời ở TP HCM với hơn 100 năm tuổi, được đặt tên theo nhà khoa học người Pháp từng hai lần đoạt giải Nobel. Trường được các giáo sư người Pháp thành lập năm 1918, ban đầu dành cho nữ sinh trung học Pháp và một số ít người Việt có xuất thân giàu có, thế lực ở Sài Gòn.

Tượng nhà khoa học Marie Curie đặt trước sân trường THPT Marie Curie. Ảnh: Mạnh Tùng.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trong cuốn Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ, trường được một ban giám hiệu người Pháp quản lý, tất cả môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Pháp.
Năm 1941, quân Nhật kéo vào Đông Dương, một số trường học bị trưng dụng làm nơi đóng quân, trong đó có Marie Curie. Phòng học trở thành bệnh viện cho quân chiếm đóng, trường phải dời sang trường Mẫu giáo ở đường Garcerie, nay là Phạm Ngọc Thạch.
Một năm sau trường được trả lại và đổi tên là Trung học cơ sở Calmette. Ngày 23/9/1945, quân Pháp trở lại chiếm Sài Gòn, sau đó thì đổi tên trường thành Trung học Lucien Mossard với 300 học sinh, có tám lớp từ Primière đến Quatrième. Đầu năm 1948, trường chính thức trở lại với tên gọi Trung học Marie Curie rồi nhận nam sinh từ năm 1970.
Sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, các giáo viên Pháp trở về nước, trường được giao lại cho ngành giáo dục TP HCM. Năm 1997, trường chuyển thành trường THPT bán công, từng là trường trung học lớn nhất nước với hơn 5.000 học sinh mỗi năm. 10 năm sau đó, trường trở về mô hình công lập cho đến nay.
Năm 2015, trường THPT Marie Curie được UBND TPHCM công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.
Câu 3: Ngôi trường nào trước đây có tên gọi Petrus Ký?