Bạch Mộc Lương Tử hay Kỷ Quan San theo cách gọi của dân địa phương là đỉnh núi cao thứ tư Việt Nam với địa hình hiểm trở, cảnh quan hoang sơ. Đỉnh núi cao 3.038 m, được người Pháp ghi tên núi trên bản đồ là "Ky Kouân Chan".
Dãy núi này là ranh giới tự nhiên giữa hai xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Việc leo đỉnh cao nhất thuộc dãy núi này được bắt đầu từ năm 2013. Đến năm 2015, số người leo lên không nhiều. Có hai cung đường lên núi, một đường từ Lai Châu và đường kia từ Lào Cai.

Đỉnh Bạch Mộc Lương Tử. Ảnh: sapalaocai.com
Tiếp theo, đỉnh Khang Su Văn (cao 3.012) là ngọn núi với rất ít thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn du lịch. Ngọn núi nằm trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc xã Pa Vẩy Sử, huyện Phong Thổ.
Ngoài ra, ở Tây Bắc còn nhiều ngọn núi cao khác như: Tả Liên (2.933 m, Lai Châu); Pú Luông (2.985 m, Yên Bái); Tà Chì Nhù (2.979 m, Yên Bái); Nhìu Cồ San (2.965, Lào Cai); Lùng Cúng (2.925 m, Yên Bái)...
Câu 4: Đỉnh núi nào được mệnh danh là nóc nhà của Đà Lạt?