Petra là thành phố cổ đại được xây dựng bằng cách khắc trong lòng đá, nằm cách thủ đô Amman khoảng 240 km về phía nam. Vẻ đẹp tự nhiên và kiến trúc cổ giúp thành phố này được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1985 và là một trong bảy kỳ quan thế giới mới. UNESCO đánh giá Petra là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới, nơi truyền thống cổ xưa của phương Đông được pha trộn với kiến trúc Hy Lạp.

Một góc thành phố cổ Petra. Ảnh: Memphis
Trước khi trở thành một bộ phận của đế quốc La Mã vào năm 106, Petra là thủ phủ của người Nabataeans, tộc người giàu có nhờ điều khiển các đoàn buôn đi qua vùng. Nơi đây từng phát triển thịnh vượng, trở thành trung tâm thương mại. Tuy nhiên, trận động đất lớn vào năm 363 đã phá hủy phần lớn thành phố. Thảm họa này kết hợp với những thay đổi về các tuyến đường thương mại đã dẫn đến sự sụp đổ và khiến thành phố bị bỏ hoang. Trong vài trăm năm, nơi này chỉ được dân bộ lạc bản địa biết tới.
Năm 1812, Petra được phát hiện bởi nhà thám hiểm người Thụy Sĩ Johann Ludwig Burckhardt và ngày nay thành phổ cổ trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở Jordan.
Câu 5: Đội tuyển bóng đá Jordan sẽ gặp Việt Nam ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Hiện tại, Jordan được FIFA xếp hạng cao hơn hay thấp hơn Việt Nam?