Sáng 7/6, khoảng 9,4 triệu học sinh Trung Quốc bước vào phòng thi trên khắp đất nước để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, hay còn gọi là gaokao.
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, kỳ thi đã chịu áp lực lớn của muôn kiểu gian lận, lừa đảo phức tạp. Hôm thứ ba, Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố "4 tin đồn, 6 trò lừa đảo" nhằm cảnh báo thí sinh và gia đình, theo CGTN.
Một trong số tin đồn được Bộ nhắc đến là đáp án bài kiểm tra bị rò rỉ và có thể mua trực tuyến trước khi kỳ thi diễn ra. Bộ khẳng định đề thi được phân loại và xử lý nghiêm ngặt theo quy định quốc gia, tuyệt đối không thể lộ.
Nhiều thí sinh và gia đình còn băn khoăn về việc chấm bài thi. Một tin đồn tồn tại dai dẳng là với số lượng bài thi quá lớn, giám thị chấm thi chỉ muốn xong việc càng sớm càng tốt, không tập trung kiểm tra tính đúng sai trong câu trả lời.
Bộ trấn an nỗi sợ hãi đó bằng cách xác nhận rằng người chấm thi phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt trước khi thực hiệm nhiệm vụ, đồng thời không có chuyện người chấm thi môn toán được chấm bài môn tiếng Anh hay ngược lại.
Nếu có vấn đề gì được phát hiện trong quá trình chấm thi, bài thi chắc chắn được chấm lại. Tất cả bài thi ở các môn cũng được kiểm tra chéo sau khi tính được điểm số cuối cùng.
Thí sinh ở Tân Cương rời khỏi phòng thi sau môn đầu tiên ngày 7/7.
Bộ Giáo dục nhấn mạnh kẻ lừa đảo có thể lợi dụng tính chất sống còn của kỳ thi này để trục lợi trên sự cả tin của học sinh và gia đình. Các trang web giả mạo tuyên bố cho phép học sinh xem điểm, nhưng thực tế chỉ ăn cắp thông tin cá nhân. Hoặc thí sinh có thể nhận được thư mời nhập học giả mạo, yêu cầu chuyển trước học phí vào tài khoản cá nhân.
Trong cuộc chạy đua đến kỳ thi năm nay, cảnh sát Trung Quốc đã phá nhiều băng nhóm tội phạm, bắt giữ hơn 50 người, trong đó có 9 thành viên của nhóm lừa đảo trực tuyến ở thành phố Trùng Khánh. Những người này lừa thí sinh sử dụng một ứng dụng di động để gian lận trong kỳ thi. Trong khi đó, chiến dịch lừa đảo ở khu vực Tứ Xuyên cũng bị phá vỡ với 14 nghi can bị bắt.
Ở tỉnh Quảng Đông, cảnh sát bắt giữ 21 người từ vụ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân qua website liên quan đến kỳ thi gaokao. Khoảng 8.000 người đã bị dính bẫy trên 87 website.
Gian lận thi cử có nguy cơ ngồi tù 7 năm
Năm 2016, thí sinh lần đầu bị đe dọa ngồi tù vì gian lận thi cử. Theo tạp chí Time, thí sinh bị bắt vì thiếu trung thực sẽ bị cấm thi lại, trong khi sai phạm nặng hơn như trả tiền cho người khác thi hộ để đảm bảo vượt qua kỳ thi sẽ phải đối mặt với tối đa 7 năm tù.
Hai cây bút chứa thiết bị nghe điện tử được phát hiện ở Tế Nam, Sơn Đông.
Các nhà chức trách cũng đã chuyển sang áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong cuộc chiến chống gian lận. Máy bay không người lái và camera hồng ngoại được sử dụng trong nhiều năm nhằm phát hiện các thiết bị được đưa vào phòng thi. Một số tỉnh đang áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn những người đi thi hộ bởi một số kẻ lừa đảo những năm trước thậm chí còn sử dụng màng phủ vân tay để đánh lừa máy quét.
Theo Global Times, tỉnh Liêu Ninh và Tứ Xuyên đã sử dụng công nghệ nhận dạng mống mắt trong nhiều năm. Bộ Giáo dục đã công bố đường dây nóng, nhận mọi báo cáo về sai phạm trong kỳ thi.
Năm nay, thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) và thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt thí sinh trước khi bước vào phòng thi, so sánh với hình ảnh trên chứng minh thư, trên phiếu tham dự kỳ thi và ảnh kỷ yếu trong album trường đã nộp trước đó.
Nhiều điểm thi hiện nay trang bị máy quét vân tay.
Với những tiến bộ công nghệ liên tục được tận dụng trong các trò lừa đảo, gian lận và sự lan truyền tin đồn nhanh chóng qua các phương tiện truyền thông xã hội, các nhà chức trách phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng mỗi năm nhằm đảm bảo gaokao là kỳ thi công bằng nhất cho tất cả.