Theo World Population Review, quốc kỳ Ethiopia có ba dải ngang, mỗi dải một màu khác nhau. Dải trên cùng màu xanh lá cây, đại diện cho ruộng đất. Màu vàng ở dải trung tâm tượng trưng cho hòa bình và hy vọng. Dải dưới cùng có màu đỏ, đại diện cho sức mạnh.
Cờ có hình tròn ở trung tâm với một ngôi sao thể hiện sự thống nhất và đa dạng của Ethiopia, trong khi những tia mặt trời là biểu tượng của sự thịnh vượng.

Quốc kỳ Ethiopia. Ảnh: Answersafrica
Lịch sử lá cờ bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19, khi hoàng đế Menelik II ra lệnh kết hợp ba cờ hiệu để tạo ra lá cờ ba màu. Ông đã để chữ cái đầu tiên của tên mình được đặt trên dải trung tâm. Lá cờ sau đó được sửa đổi và chữ cái bị xóa đi vào năm 1914. Lá cờ hiện đại có biểu tượng của Ethiopia được thông qua vào năm 1996.
Từ năm 2009, những lá cờ nguyên bản không có biểu tượng quốc gia đã bị Quốc hội Ethiopia cấm sử dụng. Những người treo cờ không đúng quy định sẽ bị phạt tiền hoặc đối mặt với án tù lên đến 18 tháng.
Câu 4: Ethiopia trở thành nước châu Phi đầu tiên giành huy chương vàng Olympic và đó là nội dung thi đấu nào?