Núi lửa hình khiên Erta Ale (cao 613 m) là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Ethiopia. Nó nổi tiếng với một hồ dung nham trên đỉnh núi lửa, được mệnh danh là "cổng địa ngục". Đây là một trong sáu hồ dung nham núi lửa cuối cùng còn tồn tại trên thế giới và cũng là hồ dung nham lâu đời nhất, bắt đầu xuất hiện kể từ đầu thế kỷ 20.

Hồ dung nham "cổng địa ngục". Ảnh: Joel Santos
Theo Xinhua, hồ hoạt động liên tục trong hơn 110 năm qua với những dòng dung nham sôi sục nóng trên 1.100 độ C. Một trong những đợt phun trào mạnh nhất xảy ra vào ngày 25/9/2005 khiến hàng nghìn người phải sơ tán và khoảng 250 gia súc, gia cầm bị giết chết. Ngoài ra, núi lửa Erta Ale còn có nhiều đợt phun trào vừa và nhỏ khác vào tháng 8/2007, 11/2008 và tháng 1/2017, gây nhiều thiệt hại về người và của.