Những điều luật về an ninh đang gây tranh cãi đã được chấp thuận bởi Hạ viện Nhật Bản - như vậy đây là lần đầu tiên quốc gia này gửi quân lính đi chiến đấu ở nước ngoài kể từ Thế chiến II. Những dự luật này cho phép phòng vệ tập thể hoặc chiến đấu để bảo vệ một quốc gia thân thiết với Nhật Bản, chẳng hạn như Mỹ.
Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng những biện pháp này là cần thiết để đáp ứng được những thử thách mới, nhất là từ Trung Quốc.
Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu: "Tình hình an ninh của Nhật Bản đang ngày trở nên thách thức hơn. Trước vấn đề này, việc áp dụng điều luật là hoàn toàn cần thiết để bảo vệ cuộc sống người dân Nhật Bản và cả tránh khả năng đi đến chiến tranh của quốc gia".
Bên cạnh mở rộng phạm vi quân đội Nhật Bản, luật dự thảo còn nới lỏng các hạn chế về hoạt động gìn giữ hòa bình và thoải mái hơn trong việc phản hồi lại những sự kiện việc từ "vùng xám". Hiến pháp quốc gia này vốn được dự thảo sau Thế chiến II, đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt về lực lượng vũ trang quốc gia. Những người phản đối dự thảo nói là những điều khoản này sẽ khiến Nhật Bản vướng vào những xung đột của Mỹ trên thế giới.
Điều luật từ nay sẽ được đưa ra tại Thượng viện. Nếu việc bầu chọn không được tiến hành sau 60 ngày, điều luật sẽ quay trở về Hạ viện, nơi liên minh của thủ tướng Abe sẽ ban hành các biện pháp nhờ việc chiếm hai phần ba số phiếu.