Bến Tre là một trong 13 tỉnh thành của đồng bằng sông Cửu Long, được hình thành bởi 3 cù lao An Hóa, Bảo, Minh và do phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long (Tiền, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên) bồi tụ.
Theo số liệu của ngành nông nghiệp Bến Tre, tỉnh hiện có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước - trên 71.000 hecta (chiếm 50% diện tích cả nước), sản lượng đạt trên 600 triệu trái mỗi năm. Những vườn dừa bạt ngàn tập trung ở các huyện phía tây tỉnh như: Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày, Giồng Trôm.
Cây dừa ở Bến Tre nổi tiếng khắp cả nước, đã đi vào trong ca dao với câu: Thấy dừa thì nhớ Bến Tre/ Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang. Âm nhạc hiện đại cũng có bài Dáng đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca ngợi "đội quân tóc dài" đã dũng cảm bảo vệ vùng đất quê hương:
Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió
Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre
(Con gái của Bến Tre).
Năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước lũ tràn về.
Ôi những con người làm nên đồng khởi.
Ơi những cây dừa để lại cho ta bóng quê.
Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre.
(Trích bài Dáng đứng Bến Tre, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý)
>> Quay lại