Điện Biên là tỉnh duy nhất của Việt Nam có chung đường biên giới với hai quốc gia Lào, Trung Quốc. Theo Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Điện Biên rộng hơn 9.500 km2, nằm cách thủ đô Hà Nội 504 km về phía tây. Phía đông và đông bắc tỉnh giáp với Sơn La, phía bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía tây bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía tây và tây nam giáp Lào.
Trước kia, Điện Biên thuộc tỉnh Lai Châu, năm 2003 Quốc hội ra nghị quyết chia tách. Tỉnh Điện Biên hiện có thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và 8 huyện.
Cột mốc ở cực tây. Ảnh: Ngọc Viễn Nguyễn.
Cực tây đất liền Việt Nam nằm tại A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Nơi đây có cửa khẩu A Pa Chải là ngã ba biên giới ba nước Việt - Lào - Trung, được mệnh danh "một con gà gáy cả ba nước đều nghe".
Đường biên giới tiếp giáp với Lào dài khoảng 360 km, với Trung Quốc dài khoảng 40 km, giúp Điện Biên có vị trí quan trọng trong thương mại quốc tế. Các cửa khẩu trong đó có Tây Trang thuộc biên giới Việt - Lào được đánh giá là đặc biệt quan trọng. Chính phủ hai nước đã thống nhất nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế gắn liền với khu kinh tế cửa khẩu.
Câu 4: Điểm cực nam trên đất liền nằm ở huyện nào của tỉnh Cà Mau?