Cầu cạn Milau bắc qua thung lũng Tarn (Pháp) được kỷ lục Guinness ghi nhận là cầu cao nhất thế giới. Nó được hỗ trợ bởi bảy trụ bê tông. Tính từ mặt đất đến mặt đường, cầu cao 244,96 m. Nếu tính cả những trụ cột buồm kéo cao lên, điểm cao nhất là 343 m, cao hơn tháp Eiffel 23 m. Độ dài của cầu là 2.460 m.
Theo Science Channel, cầu này được thiết kế bởi kỹ sư người Pháp Michel Virlogeux và kỹ sư người Anh Norman Foster, mở cửa vào tháng 12/2004 nhằm tháo gỡ nút thắt giao thông ở thị trấn Milau, nối liền tuyến đường cao tốc giữa Paris và vùng Địa Trung Hải.
Câu 2: Cầu dài nhất thế giới nằm ở quốc gia châu Á nào?