Theo World Atlas, đỉnh Elbrus - ngọn núi lửa không còn hoạt động, nằm ở dãy núi Kavkaz, miền nam nước Nga, là ngọn núi cao nhất châu Âu với độ cao 5.642 m. Ngoài tên Elbrus, nó còn được gọi là "Mingi-Tau". Tên này do người Balkar, người Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Kavkaz gọi, được dịch là "giống như một nghìn ngọn núi", nhằm thể hiện sự tôn sùng với kích thước ngọn núi này.
Đỉnh Elbrus vào mùa hè. Ảnh: Shutterstock
Dù là "nóc nhà châu Âu", Elbrus được đánh giá là dễ chinh phục hơn những đỉnh núi cao nhất các châu lục khác. Tuy nhiên, nó vẫn đem lại nhiều thách thức do thời tiết khắc nghiệt và khó đoán trước, thường có gió lớn, chênh lệch nhiệt độ cao. Một số người do coi thường mức độ nguy hiểm của đỉnh núi nên man theo thiết bị không đầy đủ, dẫn đến thiệt mạng trong quá trình leo núi.
Câu 5: Vinson là đỉnh núi cao nhất châu lục nào?