Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 25/3/2020, 15:25 (GMT+7)

Cô giáo vẽ tranh trên bảng

Thừa Thiên - HuếChỉ với những viên phấn, cô giáo Trần Thị Mộng Lành, 28 tuổi, trường Tiểu học số 1 Vinh Thanh, đã tạo nên những bức tranh màu sắc trên bảng.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế năm 2014, năm 2018 cô Lành về công tác tại trường Tiểu học số 1 Vinh Thanh, huyện Phú Vang và bắt đầu vẽ tranh trang trí trên bảng. 

Do Covid-19, trường Tiểu học số 1 Vinh Thanh đóng cửa, học sinh nghỉ học. Nhớ trường lớp, cô Lành lại mang ảnh chụp các bức tranh ra ngắm, đăng lên Facebook cá nhân. 

Cô giáo dạy lớp 2 chia sẻ mất 20-30 phút để hoàn thành một bức tranh. Ngoài  phong cảnh quê hương, cô thường họa lại những bức tranh thêu về chim phượng, công.

Cô giáo thường vẽ phác họa các loài hoa trang trí trong lúc dạy tập viết. 

Yêu thích hội họa, cô Lành thường học vẽ trên mạng, sau đó đi học một khóa cơ bản. Những bức tranh sau khi vẽ đều được cô Lành chụp lại để làm kỷ niệm.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô Lành vẽ những bức tranh trang trí trước buổi sinh hoạt lớp. Cô mong muốn những bức tranh trên bảng sẽ làm cho học sinh hứng thú hơn khi học.

Một bức tranh về hoa sen, cá chép do cô Lành vẽ trong một buổi giảng dạy.

Gần hai tháng nghỉ học do nCoV, cô giáo Lành thường luyện vẽ tranh trên bảng đen ở nhà. 

Bức tranh đôi chim công bằng phấn màu. Cô giáo hy vọng dịch bệnh qua mau để cô trò trở lại trường, cô lại được vẽ tranh cho học sinh ngắm.

Mộng Lành