Ông Phạm Gia Lâm, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc Gia Hà Nội) cho biết, có 2 mức kỷ luật đối với những cán bộ của trường đã vi phạm trong chấm thi ở ĐHDL Đông Đô. Người gây chênh lệch điểm ít thì chịu phê bình. Những trường hợp sai phạm lớn hơn thuộc ĐH Quốc Gia quản lý bị khiển trách.
Trước dư luận cho rằng mức kỷ luật này còn quá nhẹ, ông Lâm giải thích: "Việc chấm thi các môn thi thuộc khối Xã hội chênh lệch từ 0,5 đến 2,0 điểm từ người chấm thứ nhất đến người chấm thứ hai là chuyện không thể nói là hiếm. Trong việc chấm thi ở trường ĐHDL Đông Đô việc xử lý giữa lần chấm 1 và 2, theo ý kiến của các cán bộ phản ánh lại là đã thực hiện không đúng quy định để dẫn đến sự chênh lệch điểm cho các thí sinh. Tuy nhiên, phải xem xét nguyên nhân dẫn đến sai phạm. Nếu Ban chấm thi hoặc Hội đồng Tuyển sinh ấy chỉ đạo cần phải nâng điểm này, cần hạ điểm kia dẫn đến sự chênh lệch lại là chuyện khác. Nếu người chấm không thận trọng, không có tinh thần trách nhiệm lại là chuyện khác. Dù sao cán bộ đi chấm thi cho trường ĐHDL Đông Đô với tư cách cá nhân chứ không phải với tư cách nhà trường cử đi".
(Theo Tiền Phong)